Người nhập cư ngày càng "xâm lấn" Canada

Tổng cục Thống kê Canada dự báo năm 2031 sẽ có 28% dân số Canada là người gốc nước ngoài, vượt mức kỷ lục 22% giai đoạn 1911-1931.
Báo cáo ngày 9/3 của Tổng cục Thống kê Canada (StatsCan) cho biết trong vòng 20 năm tới, gần nửa số dân Canada ở độ tuổi từ 15 trở lên cất tiếng khóc chào đời tại một quốc gia khác hoặc có bố hay mẹ là người gốc nước ngoài.

StatsCan dự báo tới năm 2031 sẽ có tới 28% dân số Canada là người gốc nước ngoài, vượt mức kỷ lục 22% trong giai đoạn 1911-1931.

Trong hai thập kỷ tới sẽ có 47% người Canada là người thuộc các nhóm thiểu số, tăng gần gấp đôi so với năm 2006 khi Canada có 5,3 triệu người thuộc các nhóm thiểu số.

Từ nay đến năm 2031, số người nước ngoài nhập cư Canada có thể tăng từ 9,8 đến 12,5 triệu người, tùy thuộc vào chính sách nhập cư.

Đa số dân thuộc các nhóm thiểu số dự kiến sinh sống tại các thành phố.

Thành phố lớn nhất Canada là Toronto hiện có tới 63% dân số là người thuộc các nhóm dân thiểu số, trong khi tỷ lệ này ở các thành phố lớn khác là 59% ở Vancouver và 31% ở Montreal.

Người gốc Nam Á vẫn sẽ là nhóm dân thiểu số lớn nhất Canada và có thể tăng lên tới 3,2 triệu người.

Riêng người gốc Trung Quốc, dự kiến tăng lên tới 3 triệu người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục