Người phụ nữ đánh bom tự sát là vợ của chủ mưu tấn công Paris?

Người phụ nữ này được mô tả là "có mái tóc vàng dài" đã dùng khẩu AK-47 đọ súng với cảnh sát trước khi tự cho nổ tung thân mình, khiến 5 cảnh sát bị thương nhẹ trong vụ đột kích ở St Denis, Paris.
Người phụ nữ đánh bom tự sát là vợ của chủ mưu tấn công Paris? ảnh 1Cảnh sát Pháp bắt sống một nghi phạm trong vụ đột kích sáng 18/11 ở ngoại ô Paris (Nguồn: DM)

Tờ Daily Mail cho biết, người phụ nữ đã kích hoạt đai bom quấn quanh người trong cuộc đột kích của cảnh sát Pháp ở ngoại ô Paris sáng 18/11 có thể là vợ của kẻ chủ mưu gây ra vụ tấn công đẫm máu hôm 13/11 khiến 129 người chết, 350 người bị thương.

Người phụ nữ này được mô tả là "có mái tóc vàng dài" đã dùng khẩu AK-47 đọ súng với cảnh sát trước khi tự cho nổ tung thân mình, khiến 5 cảnh sát bị thương nhẹ.

Hơn 100 cảnh sát và đặc nhiệm đã tham gia vào cuộc đột kích vào căn hộ ở St Denis, ngoại ô Paris, gần sân Stade de France, một trong những địa điểm của vụ tấn công khủng bố hôm 13/11.

Kẻ được cho là chủ mưu vụ tấn công đó, Abdelhamid Abaaoud (27 tuổi) có thể đã ẩn nấp trong ngôi hà mà lực lượng đặc nhiệm đã thực hiện vụ đột kích sáng 18/11, nhưng không rõ tên này chết hay chưa.

Một nghi phạm nam giới đã bị cảnh sát dùng súng bắn tỉa tiêu diệt.

Cảnh sát đã bắt được 3 nghi phạm trong ngôi nhà này, cùng với hai người được cho là chủ nhà cho những nghi phạm khủng bố đến từ Bỉ thuê lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục