Người phụ nữ tiên phong xử lý ngôn ngữ máy tính

Một số sản phẩm điển hình được ứng dụng rộng rãi như bắt lỗi chính tả tiếng Việt, dịch song ngữ Anh-Việt, truy xuất thông tin...
Phó giáo sư-tiến sĩ Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 3 nhà khoa học nữ của Việt Nam vinh dự được nhận Giải thưởng Kovalepxkaia 2008-2009.

Lễ trao giải thưởng Kovalepskaia sẽ được tổ chức vào ngày 12/3 tại Hà Nội.

Phó giáo sư-tiến sĩ Phan Thị Tươi - một trong những cán bộ khoa học đầu tiên và là người đi tiên phong trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính ở Việt Nam.

Năm 1977 chị Phạn Thị Tươi tốt nghiệp Đại học ở Tiệp Khắc, sau đó về làm việc tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh .

Năm 1985 chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ do chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính tại Séc dẫn dắt.

Trong suốt 25 năm qua phó giáo sư Phan Thị Tươi đã góp phần quan trọng vào việc hình thành hướng nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tiếng Việt, nâng cao chất lượng dịch tự động Anh-Việt, Việt-Anh, khai thác thông tin từ các cơ sở dự liệu có hỗ trợ tiếng Việt.

Một số sản phẩm điển hình được ứng dụng rộng rãi như bắt lỗi chính tả tiếng Việt, dịch song ngữ Anh-Việt, truy xuất thông tin trong cơ sở dữ liệu và thông tin đa phương tiện bằng tiếng Việt…

Với niềm đam mê nghiên cứu, đến nay phó giáo sư Phan Thị Tươi đã có gần 50 nghiên cứu, bài báo được công bố ở các hội nghị khoa học trong và ngoài nước và sau đó được đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế.

Đánh giá việc mình được nhận giải thưởng Kovalepxkaia, phó giáo sư Phan Thị Tươi cho rằng: “Đây không chỉ là vinh dự cho riêng bản thân tôi, mà còn là vinh dự cho đội ngũ nữ trí thức của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.”

Hai nhiệm kỳ ở cương vị Hiệu trưởng, phó giáo sư Tươi đã góp phần đưa Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Nói về những kỷ niệm, phó giáo sư Phan Thị Tươi tâm sự, kỷ niệm đáng nhớ nhất là đội tuyển của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh có đến 3 lần Vô địch giải Robocon Châu Á-Thái Bình Dương. Đó là thành tích chưa có trường đại học nào đạt được./.

Minh Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục