Người sáng lập phe "áo vàng" bị kết án tù 20 năm

Tòa đã tuyên án 20 năm tù với một nhân vật chính trị gây nhiều tranh cãi, ông trùm truyền thông Limthongkul, vì tội lừa đảo.
Theo AFP và AP, Tòa án hình sự Bangkok ngày 28/2 đã tuyên án 20 năm tù đối với một trong những nhân vật chính trị gây nhiều tranh cãi nhất nước này, ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul, vì tội lừa đảo.

Một quan chức của tòa án cho biết Sondhi đã bị kết án với tội danh vi phạm Luật chứng khoán và giao dịch chứng khoán theo một vụ tố tụng từ giữa những năm 1990, và phải nhận hình phạt cao nhất của tội danh này.

Ủy ban chứng khoán và giao dịch chứng khoán cáo buộc Sondhi làm giả các tài liệu dủng để thế chấp cho khoản vay trị giá gần 1,1 tỷ baht (36 triệu USD) cho "đế chế" truyền thông ASTV/Manager của ông ta.

Sondhi Limthongkul là người sáng lập phong trào "áo vàng" đối lập ủng hộ quân chủ, phe phái đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột chính trị sắc màu ở Thái Lan và giúp lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vào năm 2006.

Cùng ngày 28/2, một tòa án của Thái Lan cũng đã kết án 7,5 năm tù với một thành viên của phong trào "áo đỏ" vì tội xúc phạm chế độ quân chủ của nước này.

Luật pháp Thái Lan quy định mức án tối đa 15 năm tù cho tội danh "nói xấu, xúc phạm, đe doạ nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế và nhiếp chính"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục