Người Singapore sẽ “thắt lưng buộc bụng” trong 2012

Mặc dù kinh tế Singapore được đánh giá là ổn định, song người dân nước này vẫn chuẩn bị thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng.”
Mặc dù nền kinh tế Singapore được đánh giá là vững chắc và ổn định, song người dân quốc đảo nhỏ bé này vẫn chuẩn bị thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong năm tới.

Phóng viên TTXVN từ Malaysia dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận về "Thái độ người tiêu dùng đối với gửi tiết kiệm" (CAS), do công ty Aviva công bố ngày 20/12, cho thấy có tới 32% trong số 1.000 người Singapore được hỏi nhận định rằng tình hình kinh tế chung sẽ suy giảm trong vòng 12 tháng tới, trong khi 36% cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì như hiện nay.

Những con số này khác với kết quả một nghiên cứu CAS được tiến hành sáu tháng trước, khi đó có tới 44% dân số Singapore dự kiến nền kinh tế sẽ được cải thiện trong năm 2012.

Việc đánh giá thận trọng về kinh tế này dường như cho thấy một sự thay đổi trong thái độ của người tiêu dùng đối với việc gửi tiết kiệm, với 37% tin rằng tiết kiệm là quan trọng để củng cố tài chính của họ, thay vì cố gắng để tích lũy thêm. Chỉ có 39% số người khảo sát cho biết sẵn sàng chấp nhận một mức độ rủi ro cao hơn để có thể đạt được mức thu nhập cao hơn, trong khi năm trước con số này là 43%.

Ông Simon Newman, Giám đốc điều hành Aviva lý giải: “Sự thay đổi trong thái độ của người dân Singapore chỉ trong vòng sáu tháng là điều đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi Singapore chưa bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu hay cuộc khủng hoảng nợ châu Âu.” Điều này cho thấy người dân Singapore hòa nhịp tinh tế với các vấn đề kinh tế toàn cầu và đang phản ứng tích cực bằng cách thay đổi cách tiếp cận của họ đối với vấn đề tiết kiệm và đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục