Người Thái kỳ vọng kinh tế đất nước sẽ đi lên trong năm 2016

Một cuộc khảo sát vừa công bố của trường Đại học Bangkok cho thấy đa số người dân Thái Lan mong muốn chính phủ khắc phục tình trạng kinh tế ảm đạm, đạt được hòa bình và hòa giải dân tộc.
Người Thái kỳ vọng kinh tế đất nước sẽ đi lên trong năm 2016 ảnh 1Một siêu thị tại Thái Lan. (Nguồn: Getty Images)

Một cuộc khảo sát vừa công bố của trường Đại học Bangkok cho thấy đa số người dân Thái Lan mong muốn chính phủ khắc phục tình trạng kinh tế ảm đạm, đạt được hòa bình và hòa giải dân tộc.

Kết quả của cuộc khảo sát có sự tham gia của gần1.190 người dân Bangkok cho hay có 34% số ý kiến kỳ vọng Chính phủ Thái Lan sẽ giải quyết được các vấn đề kinh tế của đất nước, bao gồm cả tình hình giá cả biến động và thất nghiệp leo thang. Ngoài ra, 16,3% số người được hỏi mong muốn đất nước ổn định và hòa giải.

Đối với chương trình cải cách của Chính phủ Thái Lan trong năm 2016, khoảng 39,1% ý kiến hy vọng nỗ lực cải cách kinh tế của đất nước có thể giúp kiềm chế được vấn đề vật giá tăng cao, 18,7% ý kiến mong muốn thúc đẩy cải cách xã hội để giải quyết tình trạng tham nhũng và 9,6% mong muốn cải cách chính trị nhằm xây dựng một xã hội hài hòa.

Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy hơn 40% số người được hỏi ý kiến kỳ vọng kinh tế năm 2016 tăng trưởng cao hơn năm 2015, trong lúc 33,8% ý kiến nhận định kinh tế năm nay không khác so với năm trước và 15,6% cho rằng triển vọng kinh tế năm nay sẽ tồi tệ hơn năm vừa qua.

Hồi cuối tháng 12/2015, Ngân hàng trung ương Thái Lan đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Xứ chùa Vàng lên 2,8% từ mức 2,7% đưa ra trước đó, nhưng lại hạ dự báo tăng trưởng năm 2016 xuống 3,5%, so với con số ước tính tăng 3,7%.

Năm 2014, kinh tế Thái Lan chỉ tăng trưởng 0,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục