Người trồng càphê Colombia phản đối giá đi xuống

Tổng thống Colombia ngày 25/2 đối thoại với nông dân trồng càphê sau khi hàng ngàn người xuống đường phản đối giá càphê bị rớt thảm.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 25/2 đã có cuộc đối thoại với những nông dân trồng càphê  sau khi hàng ngàn nông dân xuống đường biểu tình phản đối việc giá càphê bị rớt thảm và yêu cầu chính phủ nước này gia tăng trợ cấp, cùng với hạn chế nhập khẩu càphê từ bên ngoài.

Người trồng càphê ở Colombia - một trong những nhà sản xuất càphê hàng đầu thế giới - đã chịu thiệt hại nặng nề khi giá càphê bị sụt giảm tới 35% trên các thị trường thế giới trong năm qua.

Trước đó, trong năm 2011, sản lượng càphê của Colombia cũng đã sụt giảm 12% và giảm tiếp hơn 1% trong năm 2012, đưa tổng sản lượng càphê của Colombia giảm xuống chỉ còn 462 tấn vào cuối năm ngoái./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục