Người trúng giải Jackpot 21 tỷ đồng đã mua vé ở phố Kim Giang

Chiếc vé trúng giải Jackpot trị giá hơn 21 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng ngày 21/6 được phát hành tại một điểm bán tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Người trúng giải Jackpot 21 tỷ đồng đã mua vé ở phố Kim Giang ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiếc vé trúng giải Jackpot trị giá hơn 21 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng ngày 21/6 được phát hành tại một điểm bán tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo thông tin vừa được đại diện Vietlott cho biết sáng 22/6, vị khách hàng may mắn này đã mua 1 vé với 5 bộ số tham gia dự thưởng và 1 bộ số trong đó trùng với kết quả Jackpot. Chiếc vé này được phát hành sáng ngày 21/6 tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott số 194 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 144 tối 21/6, Vietlott đã xác định được bộ dãy số trúng thưởng là: 09 – 26 – 29 – 30 – 35 - 37. Rà soát từ hệ thống, phía Vietlott xác định có 1 vé trúng thưởng giải Jackpot với trị giá 21.487.564.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định).

Như vậy, đây là lần thứ 5 vé trúng Jackpot được phát hành tại Hà Nội.

[Một cán bộ hưu trí tại Hà Nội trúng giải xổ số hơn 23 tỷ đồng]

Theo quy định, khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ vé trúng thưởng Jackpot trị giá hơn 21 tỷ đồng sẽ được nộp vào ngân sách của thành phố Hà Nội . Trước đó, theo đại diện Vietlott, trong năm 2016 và quý 1 năm nay, Vietlott đã nộp ngân sách Hà Nội tổng cộng 41,2 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục