Người Việt Nam tại Romania kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5

Đại sứ quán Việt Nam tại Romania mới đây đã phối hợp cùng Hội Người Việt Nam ở Romaia tổ chức kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước.
Tại Bucharest, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania mới đây đã phối hợp cùng Hội Người Việt Nam tại Romania tổ chức kỷ niệm lần thứ 38 Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013) và ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Tham dự có toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện bà con người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Romania và một số lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Bucharest.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Xuân Thủy nêu bật ý nghĩa to lớn của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đối với nhân dân Việt Nam và thế giới. Đại sứ cũng điểm lại một số nét về lịch sử ngày Quốc tế Lao động.

Buổi lễ kết thúc với những tiết mục văn nghệ do chính bà con cộng đồng người Việt tại Romania biểu diễn.

Tất cả những người tham dự cùng hát vang những ca khúc cách mạng gắn bó với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục