Người Việt tại Campuchia hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức buổi vận động quyên góp nhằm hỗ trợ phần nào cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
Người Việt tại Campuchia hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt ảnh 1Các đại biểu dự buổi quyên góp. (Ảnh: Nguyễn Lâm/Vietnam+)

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia ngày 28/10 đã tổ chức buổi vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tham dự buổi vận động quyên góp có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Đại sứ quán Việt Nam; cán bộ các cơ quan bên cạnh sứ quán; đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và đại diện cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi vận động quyên góp, Đại sứ Thạch Dư cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung, với 29 người thiệt mạng và mất tích, gần 200.000 ngôi nhà và công trình cơ sở hạ tầng bị ngập, hư hại, thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Người Việt tại Campuchia hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt ảnh 2Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: Nguyễn Lâm/Vietnam+)

Do vậy, thực hiện chương trình do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát động ngày 19/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức buổi vận động quyên góp nhằm hỗ trợ phần nào cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Buổi vận động đã quyên góp được số tiền 6.618 USD. Với truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, người Việt Nam tại Campuchia mặc dù còn nhiều khó khăn vẫn hướng về đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, mong muốn đồng bào các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục