Người Việt tại Fukuoka, Hiroshima tuần hành phản đối Trung Quốc

Người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Fukuoka và Hiroshima, cùng những người dân Nhật Bản yêu chuộng hòa bình đã xuống đường tuần hành yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế
Người Việt tại Fukuoka, Hiroshima tuần hành phản đối Trung Quốc ảnh 1Đoàn tuần hành hòa bình yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)

Chiều 31/7, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Fukuoka và Hiroshima, cùng những người dân Nhật Bản yêu chuộng hòa bình đã xuống đường tuần hành yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA).

Từ công viên Jigyo Central Park (Fukuoka), đoàn tuần hành với hơn 200 người, trang phục cờ đỏ, sao vàng, cầm quốc kỳ Việt Nam, băng rôn lớn, đi theo sự hướng dẫn của cảnh sát Fukuoka, hô to các khẩu hiệu bằng tiếng Nhật, tiếng Anh.

Nội dung yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, ngừng các hành vi khiêu khích và quân sự hóa trên biển Đông, bác bỏ yêu sách vô căn cứ của Trung Quốc về cái gọi là “đường chín đoạn” đồng thời hoan nghênh phán quyết ngày 12/7 của PCA.

Đoàn tuần hành đã cử đại diện đến trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka đọc và trao kháng nghị thư bằng 03 thứ tiếng (Việt, Nhật, Anh) của cộng đồng người Việt tại Fukuoka và Hiroshima cho Tổng lãnh sự quán Trung quốc, nội dung nhấn mạnh: Phản đối Trung Quốc có những hành động bành trướng, quân sự hóa trên Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của PCA và khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đoàn tuần hành đã thu hút được sự chú ý của đông đảo báo chí, truyền hình ở địa phương đến đưa tin và người dân Nhật Bản có cảm tình với Việt Nam cũng tham gia đoàn và tích cực hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc.

Người Việt tại Fukuoka, Hiroshima tuần hành phản đối Trung Quốc ảnh 2Đoàn tuần hành hòa bình yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)

Theo báo cáo của Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Fukuoka và Hiroshima, cuộc tuần hành đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước đối với người Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống tại Fukuoka và Hiroshima, thu hút sự chú ý của dư luận sở tại về việc làm sai trái, coi thường luật pháp quốc tế và hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông; đồng thời tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của người dân Nhật Bản đối với lập trường của Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục