Người Việt tại Lào tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 8/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ tiếp nhận tiền quyên góp từ Cộng đồng người Việt tại Lào ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của 2 đợt lũ lụt kinh hoàng.
Người Việt tại Lào tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 1Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đang tiếp nhận số tiền tượng trưng từ Đại diện câu lạc bộ Đồng hương Xi​eng Kho​ang. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 8/11 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ tiếp nhận tiền quyên góp từ Cộng đồng người Việt tại Lào ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của 2 đợt lũ lụt kinh hoàng vừa qua.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và đầu tư tại Lào và các Hội người Việt Nam tại Lào.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận số tiền 11.850 USD ủng hộ đồng bào miền Trung từ đại diện của Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và Đầu tư tại Lào, Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, Câu lạc bộ đồng hương Xi​eng Khoang, Câu lạc bộ Mekong đồng hương Thái Lan, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du cùng một số cá nhân người Việt đang sinh sống và làm việc tại Vientiane.

Thay mặt người dân các tỉnh miền Trung, Đại sứ Việt Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bà con người Việt đang sinh sống tại Lào dành cho người dân miền Trung, đồng thời khẳng định đây là việc làm thể hiện đậm nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với tinh thần "tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách."

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, nghĩa cử này của cộng đồng người Việt tại Lào nói chung cùng với nhân dân cả nước và kiều bào ở nhiều quốc gia khác trên thế giới sẽ làm ấm lòng bà con các tỉnh miền Trung, đồng thời giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định lại cuộc sống sau những mất mát to lớn do lũ lụt gây ra.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tương thân tương ái cùng chung tay, chung sức xây dựng cộng đồng người Việt tại Lào ngày một vững mạnh, góp phần xây dựng một đất nước Lào phồn thịnh và luôn hướng về quê hương tổ quốc.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cam kết toàn bộ số tiền tiếp nhận sẽ nhanh chóng được chuyển về Việt Nam để sớm đến được với nhân dân các tỉnh miền Trung.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cũng bày tỏ cảm ơn các cá nhân, tập thể trong cộng đồng người Việt tại Lào trước đó đã chủ động tổ chức các đoàn cứu trợ hoặc tự chuyển tiền, hàng hoá về cứu trợ cho đồng bào các tỉnh miền Trung ngay sau khi lũ lụt xảy ra; đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục có những đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt và ổn định cuộc sống.

Trước đó, các tăng ni và Phật tử chùa Phật tích Vientiane cũng đã quyên góp được 20.000 USD cùng nhiều vật dụng (quần áo, chăn, màn) và sư thầy Thích Minh Quang, Trụ trì Chùa, đã tổ chức 2 đợt về Việt Nam để trao trực tiếp số tiền trên và vật dụng cho các gia đình bị thiệt hại nặng vì lũ lụt ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Những hình ảnh tại buổi quyên góp

Người Việt tại Lào tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 2Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đang tiếp nhận số tiền tượng trưng từ Đại diện Câu lạcbộ Mekong đồng hương Thái Lan. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Người Việt tại Lào tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 3Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đang tiếp nhận số tiền tượng trưng từ Đại diện Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Người Việt tại Lào tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 4 Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đang tiếp nhận số tiền tượng trưng từ Đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và Đầu tư tại Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục