Người Việt tại Mỹ, Ai Cập náo nức đón Tết cổ truyền dân tộc

Trong các ngày qua, nhiều hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc đã được các cơ quan đại diện của Việt Nam cùng kiều bào ở nhiều nước tổ chức.
Người Việt tại Mỹ, Ai Cập náo nức đón Tết cổ truyền dân tộc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Quang Sơn/Vietnam+)

Trong các ngày qua, nhiều hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc đã được các cơ quan đại diện của Việt Nam cùng kiều bào ở nhiều nước tổ chức.

Tại Mỹ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Houston, bang Texas đã tổ chức gặp gỡ giao lưu, chào mừng năm mới. Đến dự buổi gặp mặt diễn ra hôm 12/2 có đại diện chính quyền thành phố Houston, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, đại diện các phái đoàn ngoại giao, một số công ty, doanh nghiệp sở tại và gần 300 bà con Việt kiều, du học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại bang Texas.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Hòa khẳng định quan hệ Việt-Mỹ trong năm 2014 có nhiều bước tiến quan trọng. Hai bên đã hợp tác sâu rộng và thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần Quan hệ đối tác toàn diện được hai nước xác lập vào tháng 7/2013 nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Hiện hai nước đang nỗ lực tiến tới kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trong năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Mỹ đạt 35 tỷ USD. Việt Nam hiện có gần 17.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn nước Mỹ.

Quan hệ giữa bang Texas và Việt Nam trong năm qua tiếp tục được đẩy mạnh với việc một số doanh nghiệp, trường đại học của bang đã có những dự án, chương trình hợp tác với Việt Nam. 

Tổng lãnh sự bày tỏ hy vọng trong năm 2015 sẽ có thêm nhiều công ty của bang Texas đến làm ăn tại Việt Nam và thêm nhiều sinh viên Việt Nam tới học tập tại các trường đại học của bang Texas nói chung, thành phố Houtson nói riêng. Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Hòa mong muốn bà con người Việt tại bang Texas và vùng phụ cận tiếp tục hội nhập mạnh mẽ, có thêm nhiều đóng góp trong việc kết nối hợp tác giữa bang Texas và Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, y tế…

Cũng tại buổi gặp, ông Nicholas Papp, Trưởng văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ tại khu vực phía Nam nước Mỹ, và ông Vũ Văn Lê, đại diện cộng đồng người Việt tại Houston, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua, hy vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt trong năm 2015 nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. 

Tại Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tổ chức gặp mặt vui Xuân, mừng Tết cổ truyền vào ngày 14/2. Tới dự có gia đình các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, một số bạn bè Ai Cập cùng đông đảo bà con Việt kiều, du học sinh Việt Nam tại Ai Cập.

Phóng viên TTXVN tại Ai Cập cho biết phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Đào Thành Chung nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi đồng bào định cư ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đại sứ đánh giá cao những tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập hướng về quê hương đất nước, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. 

Theo Đại sứ Đào Thành Chung, cộng đồng người Việt tại Ai Cập đã vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục thành công trên nhiều lĩnh vực, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn văn hóa và bản sắc dân tộc, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời luôn gắn bó với quê hương đất nước, kề vai sát cánh với đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục