"Nguồn gốc các loài" đầu tiên tìm thấy ở...toalét

Ấn phẩm đầu tiên của nhà bác học Charles Darwin về nguồn gốc các loài đã được tìm thấy trong toalét của một gia đình ở Oxford, Anh.
Nhà đấu giá Christie's vừa cho biết ấn phẩm đầu tiên của nhà bác học lỗi lạc Charles Darwin về nguồn gốc các loài, được chào bán trong tuần này, đã được tìm thấy trong toalét của một gia đình sống ở khu Oxford (miền Nam nước Anh).

Tác phẩm "Nguồn gốc các loài" được in lần đầu năm 1859. Một trong số những ấn phẩm đầu tiên này đã được một gia đình Anh mua ở hiệu sách cách đây khoảng 40 năm với giá chỉ vài shilling.

Gia đình này thường để cuốn sách trên giá sách trong nhà vệ sinh dành cho khách.

Cuốn sách được chuyển tới nhà đấu giá Christie's ở London ngày 24/11, đúng vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cha đẻ thuyết tiến hóa nổi tiếng Charles Darwin.

Là một trong 1.250 bản in "Nguồn gốc các loài" đầu tiên, cuốn sách trên được định giá khoảng 60.000 bảng (99.000 USD).

Có mặt tại triển lãm ở London về Darwin, con rể chủ nhân của cuốn sách vừa được tìm thấy nói rằng "Nguồn gốc các loài" đã làm cho ông sáng tỏ lý thuyết về tiến hóa, theo đó, các loài phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác qua tiến trình chọn lọc tự nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục