Nguy cơ IS trà trộn vào dòng người tị nạn tới châu Âu

Pháp: Nguy cơ IS trà trộn vào dòng người tị nạn tới châu Âu

Việc các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trà trộn vào dòng người tị nạn từ Libya tới Italy đang tạo ra một nguy cơ nghiêm trọng đối với châu Âu.
Người di cư chờ xe buýt sau khi vượt qua biên giới Áo- Slovenia ở khu vực Spielfeld. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 31/1 cảnh báo rằng việc các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trà trộn vào dòng người tị nạn từ Libya tới Italy đang tạo ra một nguy cơ nghiêm trọng đối với châu Âu.

Phát biểu trên kênh truyền hình French TV, ông Le Drian nói: "Tôi đã rất quan ngại về Libya kể từ tháng 9/2014. Chúng (IS) đang ở đó, cách bờ biển (của chúng ta) vài trăm km và đang mở rộng phạm vi hoạt động."

Theo ông Le Drian, IS hiện chỉ cách đảo Lampedusa của Italy 350km. Hòn đảo này là điểm đến của hàng nghìn người di cư và tị nạn từ Libya tới Liên minh châu Âu (EU).

Ông nhấn mạnh: "Khi thời tiết ở Địa Trung Hải thuận lợi, có nguy cơ (các tay súng IS) trà trộn vào dòng người tị nạn tới châu Âu. Đó là một nguy cơ lớn."

Vị bộ trưởng Pháp cũng cho rằng có một nhu cầu "cấp bách" về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Libya nhằm giúp chống lại sự mở rộng của IS, tổ chức đang có vài nghìn tay súng hoạt động tại quốc gia Bắc Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục