Nguy cơ từ phần mềm chống virus giả trên mạng

Google cảnh báo qua những phần mềm chống virus giả trên mạng, tin tặc tìm cách đánh lừa để người sử dụng cài vào máy mã độc hại.
Đại gia tìm kiếm trên mạng Google vừa cho biết các chương trình phần mềm an ninh giả nhằm lây nhiễm trên máy tính đang trở thành nguy cơ ngày càng tăng trên mạng.

Với những phần mềm trên, tin tặc tìm cách đánh lừa để người sử dụng cài váo máy những mã độc hại.

Theo Google, một phân tích đối với 240 triệu trang web mà họ thực hiện trong vòng 13 tháng qua cho thấy các chương trình phần mềm chống virus giả chiếm tới 15% số phần mềm độc hại bị phát hiện.

Nghiên cứu trên cho biết: “Nguy cơ phần mềm chống virus (AV) giả đang gia tăng, cả về tuyệt đối và tương đối so với các dạng phần mềm lây nhiễm trên web khác. Rõ ràng, đang có xu hướng gia tăng về số lượng các tên miền phần mềm AV giả mới mà chúng tôi gặp phải mỗi tuần.”

Theo Google, các trang web phần mềm chống virus giả này sẽ làm người truy cập lo ngại bởi thông điệp bất ngờ hiện ra (pop-up) cảnh báo rằng những công đoạn quét đã phát hiện thấy phần mềm độc hại trong máy tính của họ. Sau đó nó sẽ đề nghị bán cho nạn nhân các chương trình nhằm khắc phục những vấn đề đó song trên thực tế là để đưa vào máy các mã độc hại.

Việc người sử dụng tiến hành giao dịch cũng khiến thông tin về thẻ tín dụng của họ rơi vào tay tin tặc. Google cho biết: “Thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều người sử dụng vẫn trở thành nạn nhân của các vụ tấn công này và trả tiền để đang ký mua phần mềm chống virus giả đó”./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục