Ngụy trang là xe chở bò để vận chuyển gỗ quý hiếm

Để qua mắt các trạm chốt chặn của lực lượng chức năng, chiếc xe 37V-2228 được ngụy trang là xe chở bò để chở gần 5m3 gỗ lim và gỗ gõ.
Để qua mắt các trạm chốt chặn của lực lượng chức năng,  chiếc xe 37V-2228 chở gần 5m3 gỗ lim và gỗ gõ được ngụy trang là xe chở bò bằng cách phủ bẹ chuối lên hai bên thành xe.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 20/5, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), Đội tuần tra số 1 kiểm tra xe mang biển kiểm soát 37V-2228 sau khi nhận thấy hai bên lốp xe bị xẹp xuống do chở quá nặng .

Đội tuần tra đã phát hiện xe đang chở gần 5m3 gỗ lim và gỗ gõ không có nguồn gốc hợp pháp. Chiếc xe do Trần Quốc Toản (sinh năm 1974, trú Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Nam-Bắc

Số gỗ này là của ông Lê Thanh Chương (sinh năm 1964, trú xã Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) thuê xe chở đi Hà Tĩnh tiêu thụ.

Toàn bộ số gỗ cùng tang vật đã được đưa về Phòng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục