Nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh bị kết án tù do tham nhũng

Tờ Đông phương của Hong Kong ngày 26/2 đưa tin, nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Cao Kinh Tùng bị kết án 10 năm tù giam do tham nhũng.
Nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh bị kết án tù do tham nhũng ảnh 1Nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Cao Kinh Tùng. (Nguồn: Chinanews)

Tờ Đông phương của Hong Kong ngày 26/2 đưa tin, nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Cao Kinh Tùng bị kết án 10 năm tù giam do tham nhũng.

Ngày 24/2 vừa qua, Tòa Trung cấp thành phố Lâm Thương (Vân Nam) đã xét xử công khai vụ ông Cao Kinh Tùng với tội danh hối lộ và nhận hối lộ, đồng thời tuyên phạt nhân vật này 10 năm tù giam, phạt 1,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 200.000 USD), tịch thu tài sản do phi pháp mà có.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến năm 2015, Cao Kinh Tùng lần lượt giữ các chức vụ Thị trưởng Ngọc Khê, Bí thư Thành ủy Khúc Tịnh, Bí thư Thành ủy Côn Minh (các thành phố cấp tỉnh thuộc tỉnh Vân Nam).

Khi còn đương chức, Cao Kinh Tùng từng nhận hối lộ với tổng trị giá lên tới gần 12 triệu nhân dân tệ (gần 2 triệu USD).

Tháng 10/2015, Cao Kinh Tùng bị bắt để phục vụ điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” (thuật ngữ Trung Quốc dùng chỉ tội tham nhũng)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục