Nguyên cầu thủ câu lạc bộ Đồng Nai nhận án tù do bán độ

Phạm Hữu Phát lĩnh án 6 năm tù giam; các bị cáo Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện và Hà Niệm Tiến lĩnh án 2 năm tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc.
Nguyên cầu thủ câu lạc bộ Đồng Nai nhận án tù do bán độ ảnh 1Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 11/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng nguyên là cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc, liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số, cá độ bóng đá tại giải V-League 2014.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Phạm Hữu Phát (28 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), Trần Văn Ba (30 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa), Nguyễn Phúc Thuận (33 tuổi, ngụ tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa), Trần Đình Hải (26 tuổi, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán), Đỗ Hoàng Hà (28 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa), Nguyễn Thành Long Giang (ngụ tại tỉnh Tiền Giang), Đinh Kiên Trung (26 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Đức Thiện (ngụ tại xã Vĩnh Bảo A, thị xã Long Khánh), Hà Niệm Tiến (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong số các bị cáo, sáu cầu thủ từng khoác áo Đồng Nai gồm có Phạm Hữu Phát (nguyên đội trưởng), Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến và Phan Lưu Thế Sơn (nguyên là cầu thủ thuộc câu lạc Đồng Nai).

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt: Phạm Hữu Phát 6 năm tù giam về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; các bị cáo Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện và Hà Niệm Tiến lĩnh án 2 năm tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc.

Tòa cũng tuyên phạt Trần Văn Ba 3 năm tù giam, Đỗ Hoàng Hà 2 năm tù cho hưởng án treo, Trần Đình Hải 1 năm 7 tháng 20 ngày tù (bằng mức án tạm giam, được thả tự do tại tòa), đều về tội tổ chức đánh bạc; Nguyễn Phúc Thuận 2 năm tù giam và Nguyễn Văn Tương 2 năm tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, trước trận lượt về vòng 21, câu lạc bộ Đồng Nai được xếp thứ 6/12 đội và đã giành chắc vé trụ hạng. Phạm Hữu Phát, nguyên đội trưởng Câu lạc bộ này đã nảy sinh ý định thực hiện dàn xếp tỉ số trận đấu tiếp theo để bán độ, kiếm tiền.

Ngày 10/7/2014, Phát gạ bán thông tin biết trước tỷ số trận bóng đá giữa câu lạc bộ Đồng Nai với câu lạc bộ Than Quảng Ninh sẽ diễn ra lúc 17 giờ, ngày 20/7/2014 với Trần Văn Ba (đối tượng môi giới cá độ bóng đá) với giá 400 triệu đồng, nếu dàn xếp thành công Ba được chia 50 triệu đồng.

Thông qua Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải và Đồng Văn Vĩnh, Phát móc nối được Nguyễn Phúc Thuận - đối tượng chuyên tổ chức cá độ chuyên nghiệp. Thuận chỉ đồng ý mua thông tin tỷ số trận đấu với giá 200 triệu đồng.

Ngoài việc bán cho Thuận, Ba còn bán cho một đối tượng khác thông tin trước trận đấu với tổng số tiền 200 triệu đồng. Chiều 16/7, Phát đến nhà của Ba nhận số tiền 325 triệu đồng.

Tối 19/7/2014, trước khi trận đấu diễn ra, Phát nói với cầu thủ Đinh Kiên Trung về việc sẽ cá độ trận này. Phát bàn bạc thêm với Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang về việc đặt 200 triệu đồng cược hiệp 1 câu lạc bộ Than Quảng Ninh sẽ thắng cách biệt 2 bàn trở lên. Sau đó, Phan Lưu Thế Sơn cũng được rủ tham gia.

Kết quả hiệp 1, câu lạc bộ Than Quảng Ninh thắng Đồng Nai 3-1. Kết quả chung cuộc, Than Quảng Ninh thắng Đồng Nai 5-2, đúng với sự dàn xếp.

Ngay sau trận đấu, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã triệu tập, sau đó bắt giữ các đối tượng để điều tra về hành vi dàn xếp tỷ số, mua bán kết quả tỷ số và cá độ bóng đá.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn, hối cải và mong được pháp luật khoan hồng để sớm trở về với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục