Nguyên Phó Chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc bị khai trừ Đảng

Nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, Hề Hiểu Minh đã bị khai trừ Đảng và cách chức do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Nguyên Phó Chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc bị khai trừ Đảng ảnh 1Nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Hề Hiểu Minh. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 29/9 thông báo nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, Hề Hiểu Minh đã bị khai trừ Đảng và cách chức do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập hồ sơ thẩm tra ông Hề Hiểu Minh. Kết quả cho thấy ông này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tổ chức và quy định chính trị, đi ngược lại sự sắp xếp trong quản lý nhà nước bằng pháp luật, không trung thành với Đảng, không trung thực, tiết lộ bí mật công tác, lợi dụng chức quyền thu lợi bất chính, trong đó có dấu hiệu phạm tội.

Từ tháng 7/2015, trang mạng của Ban Giám sát kỷ luật kiểm tra Trung ương Trung Quốc đã có thông báo điều tra đối với Hề Hiểu Minh do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ngày 29/8, Hội nghị lần thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã biểu quyết thông qua việc cách chức ông Hề Hiểu Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục