Nguyễn Thị Ánh Viên là vận động viên tiêu biểu 2 năm liên tiếp

Nguyễn Thị Ánh Viên dẫn đầu danh sách bình chọn vận động viên tiêu biểu năm 2014 với 1.077 điểm, bỏ xa người đứng vị trí số hai là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Nguyễn Thị Ánh Viên là vận động viên tiêu biểu 2 năm liên tiếp ảnh 1Ánh Viên tiếp tục mang về thành tích cao cho thể thao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 31/12, Ban Tổ chức cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2014 đã công bố danh sách những vận động viên thể thao xuất sắc nhất năm 2014.

Theo đó, dẫn đầu danh sách vẫn là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên với 1.077 điểm, bỏ xa người đứng vị trí số hai là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với 975 điểm. Lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn đứng vị trí thứ ba với 944 điểm.

Thành tích gây ấn tượng nhất năm 2014 của Nguyễn Thị Ánh Viên là chiếc Huy chương Đồng nội dung 400m hỗn hợp ở ASIAD 17 diễn ra ở Incheo (Hàn Quốc). Đây là chiếc huy chương đầu tiên của Bơi lội Việt Nam ở đấu trường châu lục sau nhiều kỳ tham dự. Ánh Viên còn lọt vào tốp 10 vận động viên xuất sắc nhất thế giới ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Ngoài ra, kình ngư này còn giành được Huy chương Vàng Olympic trẻ thế giới, giành 9 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và phá 9 kỷ lục tại giải Đông Nam Á.

Cũng trong năm 2013, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 24 huy chương Vàng tại các giải: Nhóm tuổi Đông Nam Á, Đại hội học sinh Đông Nam Á, giải trẻ châu Á, Đại hội thể thao võ thuật và trong nhà châu Á, SEA Games 27. Với thành tích này đã giúp kình ngư này trở thành vận động viên tiêu biểu nhất năm 2013. Như vậy, với kết quả công bố này, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã liên tiếp giành danh hiệu vận động viên tiểu biểu nhất của năm 2013 và 2014.

Những thứ hạng tiếp theo của năm 2014 thuộc về những vận động viên: Dương Thúy Vi (Wushu) xếp ở vị trí thứ 4 với 678 điểm, Phan Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ) xếp ở vị trí thứ 5 với 677 điểm, Quách Thị Lan (Điền kinh) xếp thứ 6 với 381 điểm, Nguyễn Hoàng Ngân (Karatedo) xếp thứ 7 với 228 điểm, Nguyễn Thị Thật (Xe đạp) xếp thứ 8 với 223 điểm, Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông) xếp thứ 9 với 194 điểm, Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh) xếp thứ 10 với 150 điểm.

Đáng chú ý, ở bộ môn bóng đá, dù đề cử 5 vận động viên: Phạm Thành Lương, Bùi Thị Như, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Thị Tuyết Dung, nhưng tất cả đều không có tên trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu của Thể thao Việt Nam trong năm 2014.

Danh hiệu huấn luyện viên tiêu biểu nhất năm 2014 thuộc về huấn luyện viên Huỳnh Hữu Chí ở môn cử tạ, người thầy đã dày công rèn luyện cho lực sĩ Thạch Kim Tuấn. Đứng ở vị trí thứ hai thuộc về huấn luyện viên môn Bơi - Đặng Anh Tuấn, người thầy dìu dắt kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Vị trí thứ ba là huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung (môn Bắn súng).

Ở hạng mục vận động viên người khuyết tật xuất sắc nhất, kình ngư Võ Thanh Tùng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giành số phiều áp đảo với 499 điểm. Huấn luyện viên Đổng Quốc Cường cũng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, người thầy của Thanh Tùng cũng về nhất trong cuộc bầu chọn này.

Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2014 với sự tham gia của 115 nhà báo thuộc hơn 50 cơ quan báo chí trong cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục