Nguyễn Thị Huyền chỉ xếp hạng 43 ở đường chạy 400m

Olympic: Nguyễn Thị Huyền chỉ xếp hạng 43 ở đường chạy 400m

Vào lúc 21 giờ tối 13/8, tại Olympic Rio 2016, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền dự vòng loại nội dung 400m tự do với thành tích 52 giây 97 và không thể lọt vào vòng kế tiếp.
Olympic: Nguyễn Thị Huyền chỉ xếp hạng 43 ở đường chạy 400m ảnh 1Nguyễn Thị Huyền thất bại trên đường chạy 400m

Vào lúc 21 giờ tối 13/8, trong khuôn khổ Đại hội thể thao Olympic Rio 2016, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền đã tham dự vòng loại nội dung 400m tự do với thành tích 52 giây 97 và không thể lọt vào vòng kế tiếp.

Năm 2015, với 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 2015, Nguyễn Thị Huyền được coi như Nữ hoàng mới của điền kinh Việt Nam.

Tuy nhiên, đấu trường thế giới vẫn được coi là quá sức đối với cô gái 23 tuổi này. Dù rất cố gắng song Huyền cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 6/8 vận động viên ở đường chạy của mình với 52 giây 97, chỉ hơn mỗi Maryan Muse của Somali (1 phút 10 giây 14) và Irini Vasilou (54 giây 37).

Xếp đầu ở vòng loại này, tính ở cả 9 lượt chạy, là vận động viên người Mỹ Phylis Francis, với 50 giây 58. Trong khi đó, Nguyễn Thị Huyền chỉ xếp 43 trong số 57 vận động viên.

Thành tích của Nguyến Thị Huyền không cao bằng hồi cô giành huy chương vàng SEA Geames 2015 (52 giây). Điều đáng nói là ở bảng xếp hạng tổng sau vòng loại, vận động viên xếp thứ 24 và giành quyền đi tiếp là Patryca Wyciszkiewicz đạt thành tích là… 52 giây 02.

Dự kiến, vào 8 giờ sáng 16/8 (theo giờ Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền sẽ thi đấu nốt nội dung 400m rào nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục