Nhà báo Mỹ thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Nam Sudan

Cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân tại thị trấn Kaya, bang Yei River -Nam Sudan diễn ra ngày 26/8, đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Mỹ.
Nhà báo Mỹ thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Nam Sudan ảnh 1Christopher Allen. (Nguồn; CNN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân tại thị trấn Kaya, bang Yei River -Nam Sudan diễn ra ngày 26/8, đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Mỹ và 3 binh lính của chính phủ.

Santo Domic Chol, người phát ngôn của quân đội cho biết, danh tính của công dân Mỹ được xác định là Christopher Allen - phóng viên tự do, đã cộng tác với nhiều hãng tin.

Allen đã cùng sinh sống với phiến quân trong những ngày gần đây để ghi lại thực tế cuộc sống của chúng.

Ông Chol cũng cho biết phiến quân đã tấn công 1 căn cứ quân sự tại Kaya, nhưng đã bị đẩy lui sau 1 giờ giao chiến.

[Nhà báo giữa ranh giới sinh tử trong khi tác nghiệp]

Nam Sudan đã chìm trong cuộc nội chiến nổ ra từ cuối năm 2013, giữa quân đội của Tổng thống Salva Kiir và phiến quân dưới sự lãnh đạo của nguyên Phó Tổng thống Riek Machar (bị Tổng thống Kiir cách chức cuối năm 2013).

Một thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng 8/2015, theo đó quyền lực sẽ được chia sẻ giữa Kiir và Machar tháng 4/2016. Thoả thuận này đã bị phá vỡ 3 tháng sau đó, Machar và những người ủng hộ đã trốn khỏi thủ đô. Cuộc nội chiến tại Nam Sudan đã khiến khoảng 4 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú. Uganda hiện đang phải đón nhận khoảng 1 triệu người Nam Sudan tị nạn trong khi khoảng 330.000 người đã chạy trốn sang nước láng giềng Ethiopia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục