Nhà báo Trần Mai Hạnh giành giải thưởng văn xuôi năm 2014

Nhà báo Trần Mai Hạnh giành giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014 ở thể thể loại văn xuôi với tập ký “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4/75”.
Nhà báo Trần Mai Hạnh giành giải thưởng văn xuôi năm 2014 ảnh 1Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh. (Ảnh: An Ngọc/Vietnam+)

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam chính thức công bố giải thưởng văn học của Hội năm 2014.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết ở thể loại văn xuôi, nhà báo Trần Mai Hạnh giành giải với tập ký “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4/75”.

Ở thể loại lý luận phê bình, các tác phẩm đoạt giải gồm“Trăm năm trong cõi”, tập lý luận phê bình của giáo sư Phong Lê và “Thơ Việt Nam hiện đại - Tiến trình và hiện tượng,” tiểu luận của phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp.

Giải thưởng về thể loại văn học dịch thuộc về tác phẩm “Cuộc chiến đi qua”, tiểu thuyết của tác giả Kanta Ibragmov, bản dịch của dịch giả Đào Minh Hiệp.

Về thể loại thơ, “Trường ca - Kịch thơ” của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thụy Kha đã đoạt giải.

Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014 được xem xét, thống nhất trong Phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (Khóa VIII) diễn ra từ ngày 19-20/12/2014 và ngày 16/1/2015.

Trong dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam cũng xem xét công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020; xét, quyết định kết nạp 50 hội viên trong các lĩnh vực văn xuôi, thơ, lý luận phê bình và văn học dịch…

Năm 2015, Hội Nhà văn Việt Nam tập trung chỉ đạo tổng kết cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 và cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; sẵn sàng tổ chức Hội nghị quốc tế quảng bá văn học lần thứ 3và Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 2...

Hội Nhà văn Việt Nam nhận định năm 2014, đời sống văn học Việt Nam tiếp tục phát triển. Các hoạt động văn học diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức như đẩy mạnh hoạt động sáng tác với sự tham gia của đông đảo hội viên; duy trì việc xét hồ sơ sáng tạo, tổ chức tốt các chuyến đi thực tế, các trại sáng tác, hội thảo chuyên đề.

Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải xét giải thưởng văn học công nhân lần thứ 11, phát động cuộc thi sáng tác về đề tài giao thông vận tải.

Hội Nhà văn Việt Nam cũng lên tiếng mạnh mẽ cùng nhân dân cả nước hướng về Biển Đông, đề cao tâm huyết, trách nhiệm nhà văn trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục