Nhà đầu tư nước ngoài muốn xây dựng 'Thung lũng Silicon Indonesia'

Dự án “Thung lũng Silicon Indonesia” hay “Bukit algoritma” có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1,23 tỷ USD và có thể được nâng lên tương ứng với sự phát triển của hệ sinh thái chuỗi giá trị kèm theo.
Nhà đầu tư nước ngoài muốn xây dựng 'Thung lũng Silicon Indonesia' ảnh 1Quyền Chủ tịch Kiniku Bintang Raya, ông Budiman Sudjatmiko. (Nguồn: CNN)

Các bên liên quan tới dự án “Thung lũng Silicon Indonesia” tiết lộ rằng doanh nghiệp từ một quốc gia Bắc Mỹ đã khẳng định cam kết trở thành nhà đầu tư của dự án có tên gọi “Bukit algoritma (Đồi thuật toán)” này.

Dự án trên được đề cập trong hợp đồng phát triển đặc khu kinh tế về công nghệ và công nghiệp 4.0 do ba doanh nghiệp nhà nước Indonesia là Amarta Karya, Kiniku Bintang Raya và Bintang Raya Loka Lestari triển khai.

Ngày 12/4, quyền Chủ tịch Kiniku Bintang Raya, ông Budiman Sudjatmiko, cho biết đại diện liên danh giữa 3 doanh nghiệp đã có các cuộc gặp với nhà đầu tư Bắc Mỹ để bàn về việc phát triển dự án.

Dự án “Thung lũng Silicon Indonesia” hay “Bukit algoritma” có tổng mức đầu tư ban đầu 18.000 tỷ rupiah (hơn 1,23 tỷ USD) và có thể được nâng lên tương ứng với sự phát triển của hệ sinh thái chuỗi giá trị kèm theo.

Tuy giữ kín thông tin về danh tính nhà đầu tư và quốc gia xuất xứ song ông Budiman tiết lộ rằng các công ty khác đến từ các quốc gia ở Tây Âu, Trung Đông và châu Á cũng quan tâm đến việc phát triển dự án tại thành phố Sukabumi, tỉnh Tây Java này.

Với diện tích 888ha và được triển khai xây dựng qua ba giai đoạn với tổng thời gian dự kiến 11 năm, dự án “Bukit algoritma” sẽ chuyên nghiên cứu và sản xuất máy bay không người lái chở hàng, máy bay không người lái chở khách, và các vệ tinh nano./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục