Nhà đầu tư Singapore: Cần tận dụng cơ hội từ nghị định "nới room"

"Việt Nam có thể cân nhắc mở cửa một số lĩnh vực cần ít sự hạn chế hơn, hoặc lựa chọn cách thức như Thái Lan đã tiến hành để thu hút đầu tư nước ngoài đối với ngành truyền thông."
Nhà đầu tư Singapore: Cần tận dụng cơ hội từ nghị định "nới room" ảnh 1Tọa đàm về cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam sau khi Nghị định 60/NĐ-CP ban hành. (Mỹ Bình/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi tọa đàm về cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam do Nhóm Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VietCham Singapore) phối hợp cùng Hiệp hội Quỹ đầu tư góp vốn tư nhân và Quỹ Đầu tư mạo hiểm Singapore (SVCA) tổ chức tối ngày 20/8, nhiều doanh nghiệp Singapore khẳng định việc ban hành Nghị định 60/NĐ-CP là một động thái tích cực của chính phủ trong nỗ lực nhằm duy trì Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong con mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

Mặt khác, theo các chuyên gia, điều này không chỉ giải quyết vấn đề của riêng thị trường chứng khoán mà còn góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông John Foo-Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Kingsmead của Singapore nhấn mạnh rằng việc “nới room” trong thời điểm hiện nay là vô cùng cần thiết bởi nhiều nhà đầu tư nước ngoài quy mô lớn nhìn nhận một trong những vấn đề họ quan tâm nhất đó là việc bị giới hạn tỷ lệ cổ phần. Đặc biệt, nhiều công ty lớn có tính thanh khoản cao trên thị trường đều đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài. Và đây chính là lý do mà các doanh nghiệp khối ngoại từ trước đến nay còn ngần ngại khi đầu tư tại Việt Nam.

Theo ông John Foo, Việt Nam có thể cân nhắc mở cửa một số lĩnh vực cần ít sự hạn chế hơn, hoặc lựa chọn cách thức như Thái Lan đã tiến hành để thu hút đầu tư nước ngoài đối với ngành truyền thông, với tỷ lệ cổ phần chi phối vẫn thuộc về phía Việt Nam. “Như vậy, cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế, danh mục các ngành hạn chế sẽ ngày càng giảm,” ông John Foo nói.

Đồng tình với quan điểm này, song ông Jason Ng-Giám đốc Văn phòng Singapore của Vinacapital cho rằng điều quan trọng là chính phủ cần minh bạch các chính sách hơn nữa để tránh việc các nhà đầu tư phải đặt các câu hỏi không đáng có.

“Nếu Chính phủ nghiên cứu nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài chính xác hơn và đảm bảo rằng chính sách mới sẽ đáp ứng những nhu cầu đó, thì tôi tin rằng Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài. Đây cũng là thời điểm tốt để các bạn tiến lên phía trước khi một số nước trong khu vực như Indonesia, Myanmar, Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong nước,” ông Jason Ng chia sẻ.

Vì vậy, nhiều doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Singapore cho biết họ đặc biệt quan tâm đến việc ban hành danh mục các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) cũng như việc sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn cụ thể để Nghị định 60/NĐ-CP có thể thực sự đi vào cuộc sống.

Trong quá trình đó, các doanh nghiệp Singapore cho rằng việc tham vấn chính sách là vô cùng cần thiết để đảm bảo yêu cầu thu hút đầu tư nước ngoài mà không đánh mất đi sự kiểm soát các ngành kinh tế mũi nhọn.

“Việc chính phủ mời các cố vấn cấp cao và tổ chức tham vấn các nhà đầu tư nước ngoài về chính sách sẽ đem lại một quyết định cân bằng. Và với lộ trình thực hiện giảm dần các ngành nghề hạn chế, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng và tác động tích cực đến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Nền kinh tế mạnh lên cũng sẽ giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán, gia tăng giá trị của doanh nghiệp và nền kinh tế,” ông John Foo nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục