Nhà khoa học Ấn Độ đứng đầu Hội du hành vũ trụ

Madhavan Nair, nhà khoa học vũ trụ hàng đầu Ấn Độ, được bầu làm Chủ tịch Hội du hành vũ trụ quốc tế (IAA) tại hội nghị ngày 11/10.
Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ngày 12/10 cho biết ông Madhavan Nair, nhà khoa học vũ trụ hàng đầu nước này, đã được bầu làm Chủ tịch Hội du hành vũ trụ quốc tế (IAA) tại hội nghị của tổ chức này diễn ra ngày 11/10 tại thành phố Daejeon của Hàn Quốc.

Ông Nair hiện là Chủ tịch Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) và từng giữ chức Phó Chủ tịch IAA trong 4 năm qua.

Nhà khoa học này cũng là người đứng đầu Tổng cục nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) - cơ quan chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và phóng các vệ tinh do Ấn Độ tự phát triển (PSLV).

Dưới sự lãnh đạo của ông Nair từ năm 2003, ISRO đã thực hiện thành công 25 vụ phóng vệ tinh, trong đó có vệ tinh đầu tiên của Ấn Độ thăm dò Mặt Trăng, “Chandrayaan-1”, được phóng hồi tháng 10/2008.

IAA có trụ sở tại Paris, Pháp gồm 1.200 thành viên là các nhà khoa học xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ và du hành vũ trụ được lựa chọn từ 85 nước trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục