Nhà khoa học Iran đang "náu" ở sứ quán Pakistan

Truyền hình Iran đưa tin nhà khoa học Shahram Amiri "bị gián điệp Mỹ bắt cóc" đang ẩn náu trong Đại sứ quán Pakistan tại Mỹ.
Truyền hình nhà nước Iran ngày 13/7 đưa tin nhà khoa học hạt nhân Shahram Amiri đang ẩn náu tại khu quyền lợi của Iran trong Đại sứ quán Pakistan ở Washington, Mỹ.

Nhà khoa học này tố cáo các gián điệp Mỹ đã bắt cóc ông, đồng thời cho biết ông đã yêu cầu được nhanh chóng trở về Tehran.

Theo kênh truyền hình trên, ông Amiri ngay sau đó đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo New York, cho biết trong suốt 14 tháng qua đã chịu sức ép tâm lý rất lớn và luôn bị những người mang vũ khí theo dõi.

Theo ông Amiri, sau khi cuộc phỏng vấn ông được đăng tải trên Internet và vụ bắt cóc ông bị phát giác, Mỹ đã muốn giải quyết vụ việc một cách lặng lẽ, trao trả ông cho Iran qua một hãng hàng không của một nước nào đó, song ý đồ này của Mỹ đã thất bại.

Mỹ hiện chưa có phản ứng nào về vấn đề này.

Pakistan đã xác nhận ông Amiri có mặt tại khu quyền lợi của Iran ở Washington và các thủ tục đang được tiến hành để đưa ông này trở lại Tehran.

Đại sứ quán Pakistan đại diện cho các lợi ích của Iran tại Mỹ kể từ khi Tehran và Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao sau cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Từ Madrid, Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tuyên bố ông Amiri phải được về nước và hy vọng phía Mỹ không gây bất cứ cản trở nào.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mottaki cũng cho biết Tehran đã nhận được tin ông Amiri ẩn náu tại khu quyền lợi của Iran ở Đại sứ quán Pakistan và nhà khoa học này đã yêu cầu được về nước.

Iran cáo buộc tình báo Mỹ đã bắt cóc nhà khoa học Amiri khi ông này đang trên đường hành hương từ Arập Xêút tới Jerusalem hồi tháng 6/2009.

Tuần trước, Iran cho biết đã gửi tới Đại sứ quán Thụy Sỹ ở Tehran "bằng chứng" về việc ông Amiri bị tình báo Mỹ bắt cóc. Đại sứ quán Thụy Sỹ đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran.

Trong khi đó, kênh truyền hình ABC của Mỹ hồi tháng Ba đưa tin ông Amiri đang làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục