Nhà khoa học Trung Quốc thú nhận đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ

Nhà khoa học người Trung Quốc 38 tuổi Yu Long đã thú nhận việc đánh cắp các tài liệu nhạy cảm của một nhà thầu quân sự ở bang Connecticut và chuyển chúng tới Trung Quốc.
Nhà khoa học Trung Quốc thú nhận đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: courant.com)

Theo AP, ngày 19/12, nhà khoa học người Trung Quốc 38 tuổi Yu Long đã thú nhận việc đánh cắp các tài liệu nhạy cảm của một nhà thầu quân sự ở bang Connecticut và chuyển chúng tới Trung Quốc.

Ông Yu Long đã nhận tội tại một tòa án cấp quận ở New Haven.

Một trong những tội danh của Yu Long là âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại đem lại lợi ích cho một chính phủ nước ngoài. Một tội danh khác là chuyển trái phép các vật phẩm quốc phòng ra khỏi nước Mỹ.

Theo Quyền Trợ lý Tổng chưởng lý Mỹ Mary McCord, ông Yu Long biết rõ rằng những tài liệu này sẽ đem lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, và đã vi phạm lệnh cấm vận công nghệ vũ khí của Mỹ đối với Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục