Nhà mạng AT&T sẽ phải “trả giá” vì quá…ham tiền?

Chủ tịch Julius Genachowski của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã nói rằng chính sách của AT&T quả là một vấn đề gây tranh cãi.
Hồi cuối tháng 8, nhà mạng AT&T đã khiến thuê bao của họ “dậy sóng” tức giận, khi công bố chính sách mới cho ứng dụng FaceTime của Apple, đó là người dùng phải chuyển sang dùng gói dữ liệu chia sẻ mới với mức phí cao hơn để có thể dùng được FaceTime.

Phản ứng trước động thái kể trên, Chủ tịch Julius Genachowski của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã nói rằng chính sách của AT&T quả là một vấn đề gây tranh cãi, song ông không muốn khẳng định nhà mạng này có vi phạm các quy tắc trung lập của FCC hay không.

Chủ tịch Genachowski cho biết là ông không thể bình luận xem ông cảm thấy như thế nào về quyết định giới hạn FaceTime trên mạng di động của AT&T, bởi FCC chắc chắn sẽ sớm xem xét vụ việc và ông không muốn thể hiện một quan điểm ủng hộ hay phản đối.

Đến đầu tháng 9, một số nhóm vận động Internet mở nói rằng họ đang lên kế hoạch nộp một đơn khiếu nại chính thức để tố cáo chính sách FaceTime của AT&T đã vi phạm các quy tắc trung lập./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục