Nhà máy điện hạt nhân Nga an toàn nhất thế giới

Trong chuyến thăm thành phố Penza, Thủ tướng Nga Putin khẳng định các nhà máy điện hạt nhân của nước này an toàn nhất thế giới.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định các nhà máy điện hạt nhân của nước này an toàn nhất thế giới và Nga coi vấn đề an ninh là ưu tiên hàng đầu trong chủ trương phát triển ngành điện năng.

Thủ tướng Putin đưa ra tuyên bố nói trên trong chuyến thăm làm việc tại thành phố Penza chiều 30/4.

Ông Putin nhấn mạnh kết quả thẩm định và kiểm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đều xác nhận độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân ở Nga là cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, Cơ quan năng lượng nguyên tử Nga Rosatom vẫn tiến hành kiểm tra thường xuyên và nghiêm ngặt độ an toàn tại các nhà máy điện hạt nhân của Nga.

Người đứng đầu Chính phủ Nga cho biết các nhà máy điện hạt nhân của nước này hiện áp dụng các hệ thống bảo vệ hiện đại và các tổ máy có khả năng hoạt động trong vòng ba ngày đêm khi không có nguồn điện cung cấp từ bên ngoài. Điều đó cho phép các chuyên gia và kỹ sư Nga ứng phó kịp thời khi nhà máy điện nguyên tử gặp sự cố.

Hiện Nga đang xem xét phương án công nghệ cho phép các tổ máy hoạt động trong vòng 5 ngày đêm mà không có nguồn năng lượng cung cấp từ bên ngoài.

Thời gian tới, Nga sẽ nâng tỷ trọng năng lượng nguyên tử trong tổng cán cân năng lượng toàn liên bang từ mức 16% hiện nay lên 25%, trong khi tỷ lệ này ở Pháp là hơn 80%.

Nga không chủ trương đạt tới mức phát triển năng lượng hạt nhân như Pháp và sẽ phát triển cùng một lúc các nguồn năng lượng khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục