Nhà máy mới Dongfeng Nissan sẽ chạy vào 2012

Nhà máy thứ hai của Dongfeng Nissan ở Quảng Châu, Trung Quốc là “nhà máy trong mơ,” nơi sẽ tập hợp tiêu chuẩn toàn cầu của công ty.
Mới đây, công ty Dongfeng Nissan cho biết sẽ chính thức khởi công nhà máy thứ hai đặt tại huyện Huadu, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc vào ngày 8/5 và nhà máy này sẽ đi vào sản xuất năm 2012.

Đến lúc đó, công suất hàng năm của Dongfeng Nissan tại Huadu sẽ tăng lên 600.000 xe, đưa nó trở thành cơ sở sản xuất xe ôtô lớn nhất ở miền Nam Trung Quốc.

Đến cuối tháng Bảy năm ngoái, Dongfeng Nissan chính thức tuyên bố sẽ đầu tư 5 tỷ Nhân dân tệ (732 triệu USD) vào việc mở rộng nhà máy trên.

Những người thân cận với Dongfeng Nissan cho biết nhà máy thứ hai ở Huadu này là “nhà máy trong mơ” của Dongfeng Nissan, nơi sẽ tập hợp các tiêu chuẩn toàn cầu của công ty và áp dụng Công nghệ kiểm tra chất lượng (QCT) như đối với khách hàng.

Năm 2009, Dongfeng Nissan đạt công suất 520.000 chiếc so với 460.000 chiếc theo công suất thiết kế.

Công suất hiện đang là vấn đề nan giải gây khó khăn cho sự phát triển của công ty khi mà các nhà máy của họ đều phải làm việc thêm giờ mà vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

Khi nhà máy mới trên hoàn công, Dongfeng Nissan sẽ cố gắng đưa công suất lên 1 triệu chiếc xe nhằm bù đắp được phần lớn sự thiếu hụt nguồn cung như hiện nay./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục