Nhà ngoại giao Hàn Quốc chạy đua chức Tổng giám đốc OPCW

Ông Kim Won-soo, cựu Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, chính thức tham gia chạy đua chức Tổng giám đốc Tổ chức chống phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) nhiệm kỳ tới.
Nhà ngoại giao Hàn Quốc chạy đua chức Tổng giám đốc OPCW ảnh 1Nhà ngoại giao kỳ cựu của Hàn Quốc, ông Kim Won-soo. (Nguồn: Yonhap)

Hãng Yonhap ngày 4/5 đưa tin nhà ngoại giao kỳ cựu của Hàn Quốc, ông Kim Won-soo, cựu Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, chính thức tham gia chạy đua chức Tổng giám đốc Tổ chức chống phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) nhiệm kỳ tới.

Theo kế hoạch, 41 nước thành viên hội đồng điều hành OPCW có thể sẽ tiến hành bỏ phiếu vào tháng 10 tới để lựa chọn người đứng đầu OPCW nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo.

Ông Kim là một nhân vật thân cận Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và từng kiêm nhiệm đại diện cấp cao của Liên hợp quốc về các vấn đề giải trừ vũ khí trong thời gian làm việc tại Liên hợp quốc.

OPCW đặt trụ sở tại La Hay, Hà Lan, là tổ chức quốc tế phụ trách việc thực thi Công ước về Vũ khí hóa học (OWC) cấm sản xuất và sử dụng các loại vũ khí hóa học./.

[Đại sứ Phạm Sanh Châu tham gia tranh cử Tổng Giám đốc UNESCO] 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục