Nhà ngoại giao Iran được thả sau gần 20 tháng bị bắt cóc ở Yemen

Hãng thông tấn chính thức của Iran cho biết một nhà ngoại giao nước này bị bắt cóc tại Yemen từ năm 2013 đã được tự do và trở về Tehran vào ngày 5/3.
Nhà ngoại giao Iran được thả sau gần 20 tháng bị bắt cóc ở Yemen ảnh 1Nhà ngoại giao Iran Nour Ahmad Nikbakht bị bắt cóc tại Yemen từ năm 2013. (Nguồn: tasnimnews.com)

Hãng thông tấn chính thức của Iran cho biết một nhà ngoại giao nước này bị bắt cóc tại Yemen từ năm 2013 đã được tự do và trở về Tehran vào ngày 5/3.

Hồi tháng 7/2013, nhà ngoại giao Nour Ahmad Nikbakht đã bị các tay súng của tổ chức khủng bố Al-Qaeda bắt cóc trong khi đang lái xe tại thủ đô Sanaa.

Các nguồn tin an ninh Yemen cho rằng ông Nikbakht đã bị giam giữ tại một khu vực hẻo lánh giữa tỉnh Shabwa và Baida, miền Nam nước này.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdolahian, đội đặc nhiệm Iran - với sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo - đã thực hiện thành công chiến dịch giải cứu ông Nikbakhat khỏi “tay những kẻ khủng bố.”

Kênh truyền hình nhà nước Iran đưa hình ảnh ông Nikbakht trong tình trạng sức khỏe bình thường khi đến sân bay tại Tehran.

Ông Nikbakht là quan chức cấp cao thứ hai được tự do tại Yemen trong tuần này. Trước đó, một nhà ngoại giao Saudi Arabia bị bắt cóc vào năm 2012 cũng được thả, sau khi bị al-Qaeda giam giữ trên Bán đảo Arab./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục