Nhà nước coi người dân là "khách hàng" quan trọng

"Báo cáo phát triển Việt Nam 2010-Thể chế hiện đại" phản ánh sự thay đổi, thực tiễn công cuộc đổi mới hơn 2 thập kỷ qua tại Việt Nam.
Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu lý luận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo "Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010-Các thể chế hiện đại" tại Hải Phòng.

Báo cáo này được thực hiện với sự hợp tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á, các Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Australia, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Anh, Mỹ, Phái đoàn Châu Âu, Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới.

Theo định nghĩa của báo cáo, thể chế là "các quy định theo đó các cá nhân, công ty và nhà nước tác động tương hỗ lẫn nhau". Như vậy, thể chế không chỉ là các quy định hay công cụ do Nhà nước thiết lập để quản lý xã hội mà còn là công cụ để các công ty và người dân tác động lại Nhà nước.

Vì thế, một thể chế tốt, hữu hiệu phải được hình thành và giám sát thực hiện với sự tham gia tự giác của các doanh nghiệp, xã hội và người dân; đồng thời Nhà nước phải coi người dân là "khách hàng" quan trọng nhất, là đối tượng phục vụ của mình.

Báo cáo cũng tập trung phản ánh sự thay đổi và thực tiễn tiêu biểu của công cuộc đổi mới trong hơn 2 thập kỷ qua và phân tích những vấn đề rất đáng quan tâm trong cải cách thể chế tại Việt Nam.

Với các góc nhìn khác nhau, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhận định về các vấn đề quan trọng được đề cập trong Báo cáo là vai trò và tổ chức của Nhà nước trung ương, quá trình quản lý cải cách hành chính công, quản lý nhân lực và quản lý tài chính công ở Việt Nam.

Thông qua việc lý giải những thành công cũng như giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới của Việt Nam, Báo cáo góp phần gợi mở hướng đi để Việt Nam có thể tiếp tục đạt được các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội lớn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng chung nhận định rằng "Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010-Các thể chế hiện đại" rất hữu ích cho các cơ quan nhà nước cũng như mọi chủ thể khác trong xã hội nghiên cứu, thực hiện nhằm cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cải cách và xây dựng thể chế hiện đại phục vụ sự phát triển, đổi mới tại Việt Nam./.

TV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục