Nhà sáng chế Angry Birds muốn thành Disney thứ 2

Công ty phần mềm Rovio đặt mục tiêu trở thành “một cỗ máy giải trí toàn cầu,” tựa như Disney chứ không đơn thuần là phát triển game.
Sau khi giành những thành công ngoài sức tưởng tượng với trò game Angry Birds, công ty phần mềm Rovio của Phần Lan đã đặt mục tiêu xa hơn là trở thành “một cỗ máy giải trí toàn cầu,” tựa như Disney chứ không chỉ đơn thuần là phát triển game.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Nhật báo Phố Wall, Giám đốc tài chính Herkko Soininen của Rovio cho rằng thành công của họ trong tương lai sẽ không chỉ phụ thuộc vào những trò game mới, mà nhắm tới khả năng duy trì và đẩy mạnh mối quan hệ giữa hãng này với người hâm mộ, thông qua những sáng kiến mới thú vị, hấp dẫn.

Chẳng hạn như Rovio có thể ra mắt chuỗi phim hoạt hình và phim truyện dựa trên thương hiệu Angry Birds của họ.

Trước đó, hãng phần mềm Phần Lan đã tỏ ra rất sẵn sàng để cấp quyền thương hiệu Angry Birds cho các loại mặt hàng khác nhau, trong đó có nước ngọt Angry Birds.

Do vậy, những tác phẩm điện ảnh bom tấn dựa trên trò game của Rovio là hoàn toàn khả thi và người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi các sản phẩm thú vị này./.

Lê Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục