Nhà sáng lập Megaupload bác bỏ mọi cáo buộc

Nhà sáng lập Megaupload Kim Dotcom đã lên tiếng khẳng định vô tội và những cáo buộc nhắm vào Megaupload là không chính xác.
Hãng tin AP cho hay, nhà sáng lập dịch vụ chia sẻ file Megaupload Kim Dotcom vừa bị bắt giữ đã lên tiếng khẳng định, ông vô tội và những cáo buộc nhắm vào Megaupload là không chính xác.

Kim Dotcom đã có mặt tại phiên điều trần bảo lãnh Auckland vào hôm 23/1, sau khi cảnh sát lục soát biệt thự của ông vào ngày thứ Sáu vừa qua. Nhà sáng lập 37 tuổi này đã bị bắt giữ cùng 3 nhân viên khác đang làm việc.

Họ bị cáo buộc đã tạo điều kiện để cộng đồng mạng tải về trái phép hàng triệu nội dung phim, nhạc và những dữ liệu vi phạm bản quyền khác, từ đó dẫn tới thất thoát doanh thu cho các hãng kinh doanh ít nhất là 500 triệu USD.

Được biết, quá trình dẫn độ các bị can sẽ mất ít nhất là một năm hoặc hơn nữa.

Tại Tòa án quận North Shore, luật sư của Dotcom nói rằng thân chủ của ông bác bỏ mọi cáo buộc. Trong khi đó, để biết có được tại ngoại hay không, Dotcom sẽ phải chờ phán quyết từ tòa án./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục