Nhà sáng lập WikiLeaks tranh cử nghị sỹ Australia

Nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange sẽ ra tranh cử cho một ghế trong Thượng viện Australia trong cuộc bầu cử sắp diễn ra.
Nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange sẽ ra tranh cử cho một ghế trong Thượng viện Australia trong cuộc bầu cử sắp diễn ra.

WikiLeaks đã thông báo kế hoạch trên qua Twitter ngày 30/1 khi viết rằng: "Australia: Julian Assange đã xác nhận sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới."

Thông báo của WikiLeaks được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Austrlia Julia Gillard thông báo cả nước sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 14/9.

Trước quyết định nêu trên, bà Christine Assange, mẹ của ông Julian Assange, cho hay: "Đó là một quyết định tuyệt vời."

Ông Assange, người từng ám chỉ sẽ tham gia chính trường hồi năm ngoái, hiện đang xin tị nạn chính trị trong Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London kể từ tháng Sáu năm ngoái.

Dù Anh đã từ chối bảo đảm an toàn nếu ông Assange bước chân ra khỏi trụ sở Đại sứ quán Ecuador song đến nay, chưa rõ ông Assange có kế hoạch nào để trở về Australia tranh cử.

Theo kế hoạch, ông Assange sẽ đăng ký với Ủy ban Bầu cử Australia về khả năng thành lập một đảng có tên WikiLeaks.

Để đạt được điều này, ông Assange sẽ cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 500 cử tri. Dù đang bị theo dõi sát sao ở Anh và bị Mỹ coi là đối tượng cần phải đưa về nước này "càng sớm càng tốt" song ở Australia, ông Assange vẫn được coi là một biểu tượng./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục