Nhà tổ chức bị phạt tù trong vụ cháy ở công viên nước Đài Loan

Ngày 26/4, nhà tổ chức bữa tiệc gây ra vụ hỏa hoạn hồi tháng 6/2015 tại công viên giải trí tại thành phố Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan đã bị tuyên phạt mức án 4 năm 10 tháng tù.
Nhà tổ chức bị phạt tù trong vụ cháy ở công viên nước Đài Loan ảnh 1Lửa bốc cao trong vụ cháy công viên giải trí tại thành phố Tân Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, nhà tổ chức bữa tiệc gây ra vụ hỏa hoạn hồi tháng 6/2015 tại công viên giải trí tại thành phố Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) khiến 15 người thiệt mạng, đã bị buộc tội lơ là trách nhiệm và chịu mức án 4 năm 10 tháng tù.

Chủ nhân của bữa tiệc "Sắc màu châu Á," Lu Chung-chi là người đứng sau sự kiện này tại công viên nước Formosa.

Tai nạn xảy ra khi bột ngô màu, được phun lên khoảng 1.000 người dự tiệc, đã bốc cháy dưới sức nóng của ánh đèn sân khấu.

Một cuộc điều tra cho thấy khu vực nóng nhất của ánh đèn sân khấu lên tới hơn 1.000 độ C, trong khi nhiệt độ khiến bột này bùng cháy chỉ là 500 độ C.

Tại tòa án quận Sỹ Lâm, Lu Chung-chi đã chính thức bị buộc tội lơ là gây chết người. Tuy nhiên, bị cáo không có mặt tại tòa.

Gia đình và người thân của các nạn nhân bày tỏ sự phẫn nộ khi chỉ có Lu Chung-chi bị buộc tội.

Trước đó, Lu là một trong 9 người bị điều tra, gồm cả Chủ tịch và Tổng giám đốc công viên nước.

Dư luận mạnh mẽ kêu gọi các công tố viên mở một cuộc điều tra mới và Văn phòng công tố viên cho biết đã chỉ thị tòa án quận mở lại cuộc điều tra đối với 8 đối tượng còn lại.

Gần 500 người bị thương trong thảm họa trên, trong đó hơn 200 người bị thương nặng và một số người bị bỏng 90% cơ thể.

Đa số những người đến tham dự bữa tiệc là thanh niên ở độ tuổi 18-25./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục