Nhà Trắng cáo buộc Iran đang "leo thang hạt nhân"

Mỹ cảnh báo quyết định của Iran trong triển khai thêm thiết bị hiện đại tại nhà máy điện hạt nhân Natanz là "một bước leo thang."
Theo AFP và Đài TNHK, ngày 31/1, Nhà Trắng cảnh báo rằng quyết định của Iran trong việc triển khai thêm thiết bị hiện đại tại nhà máy điện hạt nhân Natanz là "một bước leo thang" mang tính đối đầu của chương trình hạt nhân của Tehran.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nêu rõ: "Việc lắp đặt thêm các máy ly tâm tiên tiến mới là một bước leo thang hơn nữa và là sự vi phạm tiếp diễn của Iran đối với nghĩa vụ tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA)."

Trong khi đó, một tài liệu của IAEA cho biết trong một lá thư đề ngày 23/1, Iran đã thông báo với IAEA về việc "các máy ly tâm loại IR2m sẽ được sử dụng trong Đơn vị A-22" ở Nhà máy làm giàu nhiên liệu (FEP) tại Natanz.

Sau đó, ngày 29/1, IAEA đã phúc đáp thư trên, đề nghị Iran cung cấp thêm thông tin về tuyên bố của Iran bất chấp những biện pháp trừng phạt của quốc tế nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Natanz chứa một nhà máy ngầm dưới lòng đất với hàng ngàn máy ly tâm để tinh chế urani dùng làm nhiên liệu hạt nhân. Thiết bị mới có thể tinh chế urani nhanh hơn nhiều so với các thiết bị hiện thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục