Nhà Trắng dọa phủ quyết dự luật dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ

Nhà Trắng đã đe dọa phủ quyết một dự luật của Hạ viện Mỹ về dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô đã tồn tại 4 thập kỷ của nước này vì cho rằng dự luật trên "chưa cần thiết vào lúc này."
Nhà Trắng dọa phủ quyết dự luật dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ ảnh 1Một nhà máy lọc dầu ở Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Nhà Trắng ngày 7/10 đã đe dọa phủ quyết một dự luật của Hạ viện Mỹ về dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô đã tồn tại 4 thập kỷ của nước này, vì cho rằng dự luật trên "chưa cần thiết vào lúc này."

Theo Nhà Trắng, thay vào đó, Quốc hội Mỹ nên chấm dứt việc trợ cấp hàng tỷ USD mỗi năm cho các công ty dầu mỏ và nên đầu tư vào các dự án năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời và những dự án năng lượng tái tạo khác.

Trước đó, hai dự luật tương tự cũng đã được các ủy ban của Thượng viện Mỹ thông qua, tuy nhiên, theo những người ủng hộ dự luật này, họ vẫn muốn có đủ số phiếu ủng hộ của các thượng nghĩ sỹ đảng Dân chủ để dự luật trên được thông qua tại lưỡng viện.

Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất vì xuất khẩu dầu mỏ của Mỹ (PACE), ông George Baker, việc dỡ bỏ lệnh cấm nói trên sẽ giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng và cho phép Mỹ cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời giúp tạo thêm công ăn việc làm cũng như hỗ trợ các đối tác thương mại của Mỹ ở nước ngoài.

Trong khi đó, theo những người phản đối việc dỡ bỏ lệnh cấm này, việc thông qua dự luật nói trên, cho phép tăng cường khoan thăm dò dầu mỏ sẽ làm hại tới môi trường, ảnh hưởng tới việc làm trong ngành lọc dầu và đóng tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục