Nhà Trắng dự định sẽ lại xin nâng trần nợ công

Nhà Trắng dự định đưa ra đề nghị nâng trần nợ công thêm 1.200 tỷ USD vào ngày 30/12 để cho phép Chính phủ Mỹ có thể vay thêm tiền.
Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ ngày 27/12 cho biết Nhà Trắng dự định đưa ra đề nghị nâng trần nợ công thêm 1.200 tỷ USD vào ngày 30/12 để cho phép Chính phủ Mỹ có thể vay thêm tiền.

Việc tăng trần nợ công trong những năm trước đây thường không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, đề nghị lần này của Nhà Trắng được đưa ra sau khi xảy ra cuộc tranh cãi hết sức căng thẳng tại Quốc hội Mỹ hồi giữa năm nay xung quanh việc nâng trần nợ.

Nếu được chấp thuận, trần nợ công mới của Mỹ sẽ tăng lên mức 16.400 tỷ USD.

Các quan chức cho biết mức này là đủ để chính phủ có thể tiếp tục vay nợ cho đến cuối năm 2012, hoặc sau cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tháng 11/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục