Nha Trang: Khách tăng gấp đôi dịp Tết Dương lịch

Tết Dương lịch 2010, lượng khách du lịch đến Nha Trang tăng mạnh, ước tính gần gấp đôi ngày thường, các khách sạn lớn đều kín phòng.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, Tết Dương lịch năm 2010, lượng khách du lịch đến Nha Trang tăng mạnh, ước tính gần gấp đôi ngày thường.

Các khách sạn từ 3 sao trở lên dọc đường Trần Phú đều gần như kín phòng trong 3 ngày nghỉ (từ mồng 1-3/1). Khách chủ yếu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên.

Khu du lịch Vinpearl Land với nhiều chương trình khuyến mãi trong dịp Noel và Tết Dương lịch đã thu hút khách khá đông, công suất buồng giường luôn đạt 85%-90%.

Hầu hết các khách sạn lớn như Yaska-Sài Gòn-Nha Trang, Ana Mandara, Sunrise Nha Trang, Novotel Nha Trang... đều tổ chức nhiều hoạt động để thu hút khách.

Trong những ngày này, thời tiết ở Nha Trang rất thuận lợi cho khách du lịch (nắng nhẹ, sóng biển êm, khí hậu ôn hòa từ 27-30 độ).

Các điểm vui chơi giải trí như các tuyến du lịch biển đảo, tháp Bà Pônaga, Yang Bay, Đảo khỉ, Công viên Phù Đổng, Nhà văn hóa thiếu nhi đều đông khách gấp 2-3 lần ngày thường.

Mặc dù lượng khách tăng mạnh, nhưng giá phòng nghỉ ở Nha Trang năm nay không tăng nhiều như năm ngoái. Các khách sạn từ 3 đến 5 sao hầu như không tăng giá giường buồng, chỉ tăng nhẹ ở các khách sạn nhỏ ven bờ biển Trần Phú.

Tuy nhiên, giá vé đi lại tăng khá nhiều. Giá vé ôtô chất lượng cao tăng từ 30% hơn 50% trong 2 ngày (2-3/1).

Giá vé xe ôtô giường nằm từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang và ngược lại ngày thường chỉ 140.000 đồng/người, đã tăng lên 220.000 đồng/người và rất khó mua vé./.

Bá Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục