Nhà Trắng: Mỹ sẽ thương lượng lại với Mexico, Canada về NAFTA

Nhà Trắng ngày 27/4 thông báo các đối tác trong Hiệp định NAFTA gồm Mexico, Canada và Mỹ có kế hoạch nhanh chóng thương lượng lại thỏa thuận thương mại tự do này.
Nhà Trắng: Mỹ sẽ thương lượng lại với Mexico, Canada về NAFTA ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Nhà Trắng ngày 27/4 thông báo các đối tác trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) gồm Mexico, Canada và Mỹ có kế hoạch nhanh chóng thương lượng lại thỏa thuận thương mại tự do này.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã nhất trí không chấm dứt NAFTA vào thời điểm này và các nhà lãnh đạo đã nhất trí nhanh chóng xúc tiến việc thương lượng lại NAFTA vì lợi ích của cả ba nước."

Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto và Thủ tướng Canada Justin Trudeau rằng ông sẽ làm mới NAFTA thông qua việc thương lượng lại.

Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi cho rằng kết quả cuối cùng sẽ làm cho cả ba nước mạnh hơn và tốt hơn." 

[Báo chí Mỹ: Tổng thống Donald Trump cân nhắc rút khỏi NAFTA]

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Truyền thông Mỹ ngày 26/4 đồng loạt đưa tin Tổng thống Trump đang cân nhắc ra thông báo chính thức về việc Washington sẽ rút khỏi NAFTA với Mexico và Canada.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi NAFTA là một "thảm họa" khi cho rằng đây là nguyên nhân khiến hàng triệu lao động trong ngành công nghiệp của nước này mất việc làm.

Do đó, ông cam kết sẽ tái đàm phán hoặc rút khỏi hiệp định này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục