Nhà Trắng thề chấm dứt hành động bắt cóc con tin của IS

Nhà Trắng đã lên án các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc rất nhiều người ở Syria và Iraq, đồng thời thề sẽ chấm dứt hành động "vô đạo" này.
Nhà Trắng thề chấm dứt hành động bắt cóc con tin của IS ảnh 1Các tay súng IS với các con tin bị chúng bắt cóc. (Nguồn: en.alalam.ir)

Theo AFP, ngày 25/2, Nhà Trắng đã lên án các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc rất nhiều người ở Syria và Iraq, đồng thời thề sẽ chấm dứt hành động "vô đạo" này.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan cho biết Washington "cực lực lên án" các vụ tấn công của IS nhằm vào các ngôi làng của người thiểu số Assyria theo đạo Cơ đốc ở Đông Bắc Syria cũng như các vụ bắt cóc dân thường.

Bà Meehan nói: "Trong những ngày gần đây, có tin ISIL (IS) đã bắt cóc hơn 100 thành viên bộ lạc dòng Sunni ở Iraq, trong đó có cả trẻ em, ở gần thành phố Tikrit. Cộng đồng quốc tế tiếp tục đoàn kết và không nao núng trong quyết tâm chấm dứt hành động vô đạo của ISIL. Nước Mỹ sẽ tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến để gây suy yếu và tiến tới đánh bại ISIL"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục