Nhà vô địch máy bay giấy đã “bay” được 50,37m

Những người thi môn phi máy bay giấy đến từ Lebanon, Séc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tới tranh tài ở giải đấu được tổ chức ở Salzburg, Áo.
Những người thi môn phi máy bay giấy đến từ các quốc gia Lebanon, Séc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã tới tranh tài ở giải đấu được tổ chức ở Salzburg, Áo.

Với thành tích ném xa nhất 50,37m, anh Tomas Beck, người Séc, đã giành được chức vô địch. Trong khi đó, "phi công" Elie Chemaly từ Lebanon đã giành được giải thưởng bay lâu nhất khi chiếc máy bay giấy của anh bay khoảng 10,68 giây.

Tuy nhiên, những thành tích nêu trên chưa là gì so với kỷ lục thế giới bay xa 63,19m và thành tích bay lâu 27,9 giây.

Ngoài ra, cuộc thi còn có các mục khác như thiết kế và sáng tạo các mẫu máy bay giấy cũng như những màn trình diễn trên không của các máy bay.

Tổng cộng cuộc thi có sự tham dự của 249 chiếc máy bay giấy tới từ 83 quốc gia. Yêu cầu của cuộc thi là những chiếc máy bay phải làm từ giấy A4 và không sử dụng bất cứ chất liệu hoặc thiết bị hỗ trợ nào./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục