Nhận các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ

Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal đã trao tặng Việt Nam một số hiện vật, trong đó có tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 21/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal do ông Geetesh Sharman, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, ông Geetesh Sharman đã trao tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam một số hiện vật, trong đó có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm thành phố Kolkata, bang Tây Bengal (Ấn Độ) từ năm 1946; những vần thơ đầy nhiệt huyết Bác viết tặng Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, tuyển tập thơ ca của Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát hành tại Ấn Độ...

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cảm ơn Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal đã lưu giữ những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như phổ biến văn hóa Việt Nam đến với công chúng Ấn Độ trong suốt thời gian dài vừa qua.

Đánh giá cao những tấm lòng, tình yêu của các bạn Ấn Độ dành cho Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho biết, Liên hiệp sẽ sử dụng những tư liệu quý này tại phòng truyền thống để nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế tham quan tìm hiểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã thông tin về một số hoạt động nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2012).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch; phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam ra mắt cuốn sách "Dấu ấn văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam"./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục