Nhận được "sự đảm bảo," Anh nối lại chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ

Cảnh sát Anh đã chấm dứt việc chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan Mỹ sau khi xảy ra việc rò rỉ thông tin trên truyền thông Mỹ về vụ đánh bom ở thành phố Manchester.
Nhận được "sự đảm bảo," Anh nối lại chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ ảnh 1Cảnh sát Anh điều tra truy tìm các đối tượng liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Manchester. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/5, cảnh sát Anh thông báo đã nối lại việc chia sẻ thông tin với các cơ quan Mỹ sau khi nhận được "sự đảm bảo mới," chấm dứt việc tạm dừng hoạt động nói trên sau khi xảy ra việc rò rỉ thông tin trên truyền thông Mỹ về vụ đánh bom ở thành phố Manchester.

Người phụ trách bộ phận chống khủng bố của cảnh sát Anh, Mark Rowley khẳng định sau khi nhận được "sự đảm bảo mới," Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác quan trọng trên thế giới, trong đó có các đối tác thuộc Liên minh tình báo 5 đôi mắt.

[Anh tức giận vì Mỹ để lộ thông tin điều tra vụ nổ ở Manchester]

Liên minh này gồm Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May đã khẳng định với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo NATO diễn ra ở Bỉ, rằng việc chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước phải được đảm bảo an toàn.

Theo Thủ tướng Anh, Mỹ là đối tác hợp tác an ninh và quốc phòng sâu rộng nhất với Anh, và việc chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục