Nhắn tin khi lái xe: Nguy cơ gây tai nạn tăng cao gấp 23 lần

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, nhắn một tin nhắn điện thoại mất khoảng 46 giây, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông gấp 23 lần so với lái xe bình thường.
Nhắn tin khi lái xe: Nguy cơ gây tai nạn tăng cao gấp 23 lần ảnh 1Khi lái ôtô, sử dụng điện thoại để nghe gọi hoặc nhắn tin sẽ làm người điều khiển mất tập trung, qua đó làm giảm khả năng xử lý tình huống. (Ảnh: news.go.vn)

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn dến tai nạn giao thông trong đó có 2 nguyên nhân làm người lái xe mất kiểm soát là sử dụng chất kích thích đặc biệt là ảnh hưởng của rượu bia và nhắn tin khi sử dụng điện thoại.

Đây được coi là 2 nguyên nhân hàng đầu của các vụ tai nạn giao thông.

Tại Lễ trao giải cuộc thi thiết kế nhãn dán (sticker) và sáng tác phim ngắn (video clip) chủ đề “Không nhắn tin khi lái xe” và “Thắt dây an toàn khi lái xe” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Công ty Toyota Việt Nam và Diễn đàn Otofun (www.otofun.net) tổ chức sáng nay (23/7), ông Khuất Việt Hùng cho rằng, hiện nay, theo thống kê, tại Việt Nam có 45 triệu xe máy và 2,5 triệu chiếc ôtô nhưng tai nạn giao thông liên quan do người điều khiển ôtô gây ra là 25%, xe máy chiếm tới 70%. Như vậy, nếu tính trên đầu phương tiện thì tai nạn giao thông do ôtô nguy hiểm hơn xe máy.

Theo ông Hùng, tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt nghe điện thoại di động khi đang lái xe ôtô, người được chở trên ôtô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. Tuy nhiên, do cần thời gian tuyên truyền đến người dân nên các lỗi vi phạm này được lùi thời hạn xử phạt sang năm 2017.

“Nhắn một tin nhắn điện thoại mất khoảng 46 giây, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông gấp 23 lần so với lái xe bình thường, trong khi chỉ 4,6 giây thì xe ôtô đi được 100m hoặc xa hơn. Tại Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 3.000 người chết do nhắn tin nên chúng ta cần phải bàn và quan tâm và đưa vào chế tài xử phạt hành vi này,” ông Hùng khẳng định.

Bên cạnh đó, vị Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng cho biết, thắt dây an toàn, trong Luật giao thông đường bộ trước kia chỉ quy định người ngồi phía trước thắt dây an toàn, nhưng tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây thì quy định người được chở trên ôtô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng. Thời gian áp dụng kể từ ngày 1/1/2017.

“Thắt dây an toàn là giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người khi xảy ra tai nạn giao thông. Đây là một trong những giải pháp phòng, chống thiệt hại tai nạn giao thông quan trọng nhất trên thế giới. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xác định đồng thời cảnh báo những hiểm họa tai nạn giao thông do hành vi không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, uống rượu bia thì phải tuyên truyền cho người dân biết đi đôi với xử phạt,” ông Hùng cho hay.

Cuộc thi thiết kế nhãn dán trên xe ôtô và cuộc thi làm phim ngắn với các chủ đề không sử dụng điện thoại khi lái xe; đã uống rượu, bia không lái xe và thắt dây an toàn khi lái xe nằm trong chương trình “Chung tay vì An toàn giao thông Việt Nam” trong vòng hai tháng đã nhận được tổng số 52 tác phẩm dự thi của các thí sinh và nhóm thí sinh (bao gồm 42 thiết kế nhãn dán và 10 phim ngắn).

Nhắn tin khi lái xe: Nguy cơ gây tai nạn tăng cao gấp 23 lần ảnh 2Trao giải cho các thí sinh và nhóm thí sinh tham dự cuộc thi thiết kế nhãn dán và sáng tác phim ngắn chủ đề “Không nhắn tin khi lái xe” và “Thắt dây an toàn khi lái xe”. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Các mẫu nhãn dán (sticker) gửi đến cuộc thi được thiết kế với nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo và đầy sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao phù hợp với việc dán trên phương tiện ôtô, giúp cảnh báo và tuyên truyền về mức độ nguy hiểm, hậu quả của việc vừa nhắn tin điện thoại vừa lái xe.

Bên cạnh đó, các tác giả ở nội dung sáng tác phim ngắn lại cho người xem thấy được những tình huống và hậu quả khi vừa lái xe vừa nhắn tin điện thoại, hoặc không thắt dây an toàn khi lái xe.

Để chọn ra những thiết kế nhãn dán và phim ngắn xuất sắc nhất, Ban giảm khảo cuộc thi đã làm việc một cách công tâm và kỹ lưỡng để chọn ra các tác phẩm xứng đáng đoạt giải. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã chọn ra 5 thiết kế nhãn dán có số lượt Thích (Like) và Chia sẻ (Share) cao nhất; và 2 phim ngắn xuất sắc nhất để trao giải.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông và Công ty Toyota Việt Nam, cuộc thi mang đến cho xã hội sản phẩm ngày càng an toàn thân thiện vì chất lượng cuộc sống của người dân. Cuộc thi này với những thông điệp mang mục đích xây dựng văn hóa giao thông an toàn, giúp thay đổi hành vi người điều khiển phương tiện, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là người điều khiển phương tiện những nguy cơ và hiểm họa tai nạn giao thông trong những trường hợp vi phạm như lái xe, nhắn tin, không thắt dây an toàn, sử dụng rượu bia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục