Nhân tố địa chính trị đang hỗ trợ thị trường năng lượng

Thị trường “vàng đen” tuần này sẽ chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ do bạo động ở Lybia và Iraq, bất đồng thỏa thuận hạt nhân của Iran.
Nhân tố địa chính trị đang hỗ trợ thị trường năng lượng ảnh 1Cảng dầu Marsa al-Hariga của Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sang phiên chiều 14/7, giá dầu Brent vững ở trên mức 106 USD/thùng tại thị trường châu Á do tâm lý lo ngại nguồn cung dầu gián đoạn trở lại. Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, vào lúc 13 giờ 45 phút giờ Việt Nam, dầu Brent được giao dịch với giá 106,64 USD/thùng. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 38 xu Mỹ xuống 100,45 USD/thùng.

Trong khi đó, ở phiên cuối tuần 11/7, giá dầu Brent đã giảm 2,01 USD và đóng cửa ở mức 106,66 USD/thùng, mức đóng phiên thấp nhất kể từ ngày 7/4. Tính chung cả tuần, dầu Brent để mất 3,6% giá trị, mức giảm nhiều nhất/tuần kể từ đầu tháng 1/2014.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích dự báo, thị trường “vàng đen” sẽ chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tuần này do tình hình bạo động đang tiếp diễn tại Lybia và Iraq.

Thị trường cũng lo ngại về nguy cơ cuộc đàm phán giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của Iran có thể không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Jonathan Barratt, Giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu hàng hoá Barratt Bulletin (Sydney) nhận định bất đồng về thoả thuận hạt nhân của Iran, giao tranh trở lại tại Lybia hôm 13/7, các cuộc đánh bom gần thủ đô Baghdad của Iraq cuối tuần qua, và căng thẳng gia tăng tại Ukraine đã tạo ra “hàng loạt mối lo ngại to lớn”.

Yusuke Seta, quản lý mảng bán hàng thuộc Newedge Japan, Tokyo dự báo, giá dầu Brent có thể được giao dịch ở mức khoảng 107,5 USD-108 USD/thùng trong thời gian từ nay đến ngày 18/7 và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ khó có khả năng trượt qua mốc 100 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục